Vào nội dung chính
MALI - QUÂN SỰ

Quân đội Mali tuyên bố giành lại được thành phố chiến lược Konna

Tại Mali, một tuần sau khi tung ra cuộc can thiệp quân sự để giúp chính quyền Bamako chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan, lực lượng Pháp đang tiến quân thận trọng ngược lên miền bắc trong khi chờ đợi quân tăng viện đến từ các nước châu Phi.

Các binh sĩ Mali tại thủ đô Bamako, ngày 16/01/2013
Các binh sĩ Mali tại thủ đô Bamako, ngày 16/01/2013 REUTERS/Joe Penney
Quảng cáo

Trong một thông cáo công bố sáng nay, 18/01/2013, quân đội Mali tuyên bố đã giành được "quyền kiểm soát hoàn toàn" thành phố Konna ở miền trung Mali, cách thủ đô Bamako khoảng 700 cây số. Theo AFP, sự kiện trên cũng đã được một nguồn tin an ninh trong vùng và nhiều cư dân tại chỗ xác nhận.

Chính sự kiện thành phố Konna bị phiến quân Hồi giáo đánh chiếm vào ngày 10/01 đã buộc Pháp phải khởi động chiến dịch can thiệp võ trang vào Mali cách nay một tuần. Thành phố này có một giá trị chiến lược quan trọng vì được xem là cửa ngõ trên tuyến đường từ miền bắc – bị phiến quân Hồi giáo chiếm đóng từ tháng Tư 2012 - xuống thủ đô Bamako ở miền nam - vẫn ở trong tay chính quyền hợp pháp của Mali.

Cũng tại miền trung Mali, nhưng chếch về phía tây, các đơn vị Pháp đã đến vùng cửa ngõ tiến vào thành phố Diabali, cách Bamako 360 cây số về phía bắc. Thành phố này mới bị phe Hồi giáo chiếm đóng sau khi Paris khởi động chiến dịch can thiệp quân sự. Tuy nhiên, lực lượng Pháp chưa mở cuộc tấn công tái chiếm thành phố này, với lý do là không muốn gây thương vong cho thường dân, vì các thành tử Hồi giáo ẩn nấp trong nhà dân.

Lực lượng Pháp đã bắt đầu tham chiến trên bộ kể từ ngày 16/01 vừa qua. Trong số 2.500 quân dự trù cho chiến dịch Mali, hiện đã có 1.400 người có mặt trên chiến trường. Trong chiến dịch quân sự này, Paris sẽ dựa trên một lực lượng châu Phi dự trù bao gồm 3.300 quân đến từ các nước Tây Phi trong khối CEDEAO.

Vào hôm qua, các toán quân châu Phi đầu tiên đã đến Mali. Khoảng 100 lính Togo đã đặt chân xuống phi trường quốc tế Bamako. Đơn vị này sẽ nhanh chóng kết hợp với cả trăm binh sĩ Nigeria khác đang trên đường đến Mali. Tại nước Niger sát cạnh Mali, các đơn vị quân đội hai nước, Niger và Tchad, cũng đang tập kết chờ lệnh lên đường.

Về phần Liên Hiệp Châu Âu, Ngoại trưởng 27 thành viên đã nhất trí gửi gần 500 giảng viên quân sự qua Mali, tham gia vào việc huấn luyện lực lượng võ trang Mali để cùng chiến đấu chóng các nhóm Hồi giáo cực đoan đang hoành hành tại quốc gia này.

Về phần Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã xác nhận là Washington sẽ trợ giúp Paris trong hai lãnh vực : Tình báo và không vận. Theo hãng AFP, một viên chức quân sự Mỹ đã xác định là Hoa Kỳ sẽ cung cấp phi cơ vận tải cho Pháp để sử dụng trong chiến dịch Mali, và đang cân nhắc yêu cầu được tiếp tế nhiên liệu trên không.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.