Vào nội dung chính
SYRIA

Quân nổi dậy Syria thắng lớn, bắt giữ tỉnh trưởng Raqqa

Theo AFP, hôm nay 5/3/2013, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (OSDH) cho biết sau khi chiếm được thủ phủ tỉnh Raqa vào ngày hôm qua, quân nổi dậy Syria đã bắt giữ tỉnh trưởng tỉnh Raqqa ở miền bắc nước này. Đây là thủ phủ tỉnh đầu tiên rơi vào tay quân nổi dậy. 

Dân chúng đạp đổ bức tượng của Hafez Al-Assad, cha của Tổng thống Bashar Al-Assad 04/03/2013 (REUTERS)
Dân chúng đạp đổ bức tượng của Hafez Al-Assad, cha của Tổng thống Bashar Al-Assad 04/03/2013 (REUTERS)
Quảng cáo

Một đoạn video ngắn do quân nổi dậy quay cho thấy tỉnh trưởng Hassan Jalili và Tổng Thư ký Đảng Baath cầm quyền tại tỉnh Raqqa ngồi giữa quân nổi dậy.

Giám đốc OSDH khẳng định: “Đây là quan chức cao cấp nhất của chế độ Damas bị bắt giữ kể từ đầu cuộc xung đột. Raqqa đã phải chịu đựng quá nhiều vì sự thối nát của viên tỉnh trưởng này.”

Mặc dù quân nổi dậy đã chiếm được phần lớn các khu phố của thủ phủ Raqqa hôm qua, quân đội và các nhóm dân quân trung thành với chế độ vẫn tiếp tục kháng cự xung quanh trụ sở của cơ quan tình báo quân đội.

Vẫn theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, quân chính phủ đang trên đường tới Raqqa tăng viện để chiếm lại vị trí đã mất. Báo chí của chính quyền Damas cũng mô tả cảnh hỗn loạn tại thành phố Raqqa do các nhóm vũ trang tấn công vào các cơ quan chính quyền trong thành phố.

Các cuộc đụng độ mới cũng đã bùng phát trong cùng ngày giữa quân nổi dậy và lính chính phủ ở những khu vực nổi dậy thuộc thành phố Homs, miền Trung Syria.

Theo thống kê sơ bộ của OSDH, tổng số đã có 105 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ngày hôm qua trên khắp Syria. Trên bình diện ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cam kết tiếp tục hỗ trợ không vũ trang cho phe đối lập Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.