Vào nội dung chính
LIBYA - XÃ HỘI

Libya : Tripoli bãi công 3 ngày để phản đối bạo lực

Hôm qua, 16/11/2013, Hội đồng địa phương Tripoli – tức tòa Đô chính - kêu gọi người dân thủ đô Libya bãi công trong ba ngày, bắt đầu từ Chủ nhật 17/11, như một hành động « để tang » và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình những nạn nhân của các bạo lực do các nhóm vũ trang địa phương gây ra trong hai ngày qua. Theo Bộ trưởng Y tế Libya, bạo lực khiến hơn 40 người chết và hơn 450 người bị thương.

Biểu tình tại Tripoli Libya phản đối các nhóm vũ trang địa phương, 15/11/2013
Biểu tình tại Tripoli Libya phản đối các nhóm vũ trang địa phương, 15/11/2013 Reuters
Quảng cáo

Các đụng độ lại nổ ra vào ngày thứ bảy hôm qua, tại ngoại ô phía đông thủ đô Tripoli, tiếp sau nhiều cuộc đọ súng dữ dội hôm trước thứ sáu 15/11. Bạo lực đã bùng phát vào ngày thứ sáu, sau khi một đơn vị vũ trang địa phương đến từ Misrata bắn vào một đoàn biểu tình hòa bình tập hợp nhằm yêu cầu nhóm này rút khỏi Tripoli. Để trả đũa việc nhóm Misrata bắn vào người biểu tình, nhiều người trang bị súng ống đã đánh bật nhóm này ra khỏi doanh trại của họ và đốt phá khu vực này. Tuy nhiên, trong đêm, lực lượng tăng viện từ Misrata đã lấy lại được khu doanh trại.

Chiều qua tại một số địa điểm chiến lược, đặc biệt tại các nút giao thông dẫn vào Tripoli, đụng độ tiếp diễn. Nhiều xe hơi mang theo binh sĩ thuộc nhóm vũ trang đến từ Misrata, cách Tripoli 200 km về phía đông, cùng với súng máy hay canon, tiến vào Tripoli. Theo các nhân chứng, đụng độ xẩy ra giữa nhóm Misrata với các nhóm vũ trang đối địch. Đơn vị đến từ Misrata buộc phải lùi xa khỏi thành phố nhiều cây số.

Trong thông cáo của Hội đồng địa phương Tripoli, được công bố vào tối qua, có đoạn : « Bắt đầu từ Chủ nhật một cuộc tổng bãi công ba ngày sẽ diễn ra trong khu vực công cũng như khu vực tư ». Thủ tướng Libya Ali Zeidan kêu gọi các nhóm vũ trang địa phương ngưng đụng độ và cảnh báo « Tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn, nếu có thêm các nhóm vũ trang thâm nhập vào thủ đô ».

Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Libya lên án nghiêm khắc các bạo lực gây chết người, và ra thông điệp kêu gọi các bên « ngừng bạo động ngay lập tức». Hoa Kỳ bày tỏ « mối quan ngại sâu sắc » trước tình hình đang trở nên trầm trọng và kêu gọi « tất cả các bên kiềm chế ».

Các đụng độ trong hai ngày vừa qua khiến công luận lo ngại một cuộc nội chiến có thể bùng phát, trong bối cảnh chính quyền trung ương Libya trên thực tế không có khả năng kiểm soát được tình trạng an ninh trong nước, vì lực lượng cảnh sát và quân đội quá yếu, sau khi chế độ của đại tá Kadhafi bị lật đổ. Mùa hè vừa qua, Đại hội toàn quốc, cơ quan quyền lực cao nhất của Libya, đã ra quyết định yêu cầu tất cả các nhóm vũ trang địa phương rời Tripoli, nhưng chính quyền không đủ khả năng thực thi mệnh lệnh này.

Các nhóm vũ trang địa phương, vốn tham gia vào cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Kadhafi trước đây, thường bị cáo buộc tiến hành các vụ tra tấn và bắt cóc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.