Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP QUỐC - TRUNG PHI

LHQ chuẩn bị đưa 12 000 lính mũ Xanh sang Trung Phi

Hôm nay 10/04/2014, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có cuộc họp để bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép triển khai 12 000 lính mũ Xanh tại Trung Phi, nơi các cuộc tàn sát sắc tộc-tôn giáo đang có nguy cơ bùng phát.

Một thành viên dân quân Thiên Chúa giáo, chống Balaka tại làng Zawa, Trung Phi, ngày 08/04/2014
Một thành viên dân quân Thiên Chúa giáo, chống Balaka tại làng Zawa, Trung Phi, ngày 08/04/2014 REUTERS
Quảng cáo

Sau khi đưa 2000 quân nhằm ngăn chặn các cuộc tàn sát sắc tộc tại Cộng hoà Trung Phi, nước Pháp hôm nay quyết định trình Hội Đồng Bảo An văn kiện đề nghị Liên Hiệp Quốc sang Trung Phi một lực lượng quốc tế nhằm bình định tình hình. Lực lượng này có tên gọi Minusca, bao gồm 10 000 binh sĩ quân đội và 1800 cảnh sát.

Lực lượng Minusca có nhiệm vụ bảo vệ thường dân và các đoàn công tác nhân đạo, giữ gìn trật tự, hỗ trợ cho quá trình chuyển tiếp chính trị, giám sát vấn đề nhân quyền.

Ngân sách dự trù cho các hoạt động của đội quân này mỗi năm từ 500 đến 800 triệu đô la Mỹ. Với số lượng 12 000 quân, đây sẽ là chiến dịch duy trì hoà bình lớn thứ ba của Liên Hiệp Quốc triển khai tại Châu Phi.

Nước Cộng hoà Trung Phi rơi vào vòng bạo lực hỗn loạn chưa từng có từ cách đây một năm, sau khi phe nổi dậy Seleka lên nắm quyền hồi tháng 03/2013. Các cuộc truy sát đẫm máu giữa những người theo Thiên Chúa giáo và Hồi giáo liên tục nổ ra trên quy mô ngày càng lớn. Pháp đã quyết định đưa 2000 quân vào bình định tình hình và giải giáp vũ khí của các phe phái. Sau gần một năm mở chiến dịch Sangaris, lực lượng Pháp đã cảm thấy quá tải, một mình không đủ sức để chấm dứt bạo lực, cần có thêm sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc cho sứ mệnh giữ gìn trật tự ở Trung Phi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.