Vào nội dung chính
BÓNG ĐÁ

FIFA đưa công nghệ cao vào giám sát vạch biên cầu môn bóng đá

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, trong cuộc họp toàn thể hôm qua 05/07/2012 tại Zurich, Thụy Sĩ đã có quyết định lịch sử cho phép sử dụng công nghệ cao để giám sát vạch biên cầu môn cùng với 5 trọng tài cho các trận bóng. Quyết định này của FIFA nhằm tránh những sai sót đáng tiếc trong công nhận bàn thắng như đã xảy ra nhiều lần trong các giải đấu lớn.

Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke trong cuộc họp báo tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 05/07/2012.
Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke trong cuộc họp báo tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 05/07/2012. REUTERS/Michael Buholzer
Quảng cáo

Liên quan đến việc đưa thiết bị công nghệ cao theo dõi vạch biên cầu môn (tên viết tắt tiếng Anh : GLT), ông Jerôme Valcke, Tổng thư ký FIFA cho biết sẽ áp dụng ngay tại giải Vô địch thế giới các câu lạc bộ tại Tokyo tháng 12 tới đây, tiếp đó là tại Cúp Liên lục địa năm 2013 và Cúp thế giới 2014.

Vẫn theo ông Valcke, giá thành một hệ thống này khoảng từ 150 nghìn đến 250 nghìn đô la. Mặc dù có thiết bị công nghệ cao nhưng trọng tài chính vẫn là người quyết định cuối cùng. FIFA cũng thông báo cho phép việc sử dụng 5 trọng tài trong một trận đấu của tất cả các giải đấu chính thức.

Từ khi FIFA có ý định đưa thiết bị công nghệ cao vào giám sát các trận đấu bóng, nhiều người trong giới bóng đá đã tỏ ý không tán đồng vì lo ngại công nghệ cao sẽ làm mất đi tính hấp dẫn của bóng đá. Ông Michel Platini, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA là một trong những người phản đối mạnh mẽ đưa công nghệ theo dõi trận đấu, trong khi ông lại ủng hộ nhiệt tình việc bố trí 5 trọng tài trong một trận đấu.

Không phải bây giờ mới có sáng kiến sử dụng GLT. Với sự thúc đẩy của chủ tịch FIFA Joseph Blatter, tiểu ban điều lệ Ifab ngay từ tháng 10/2010 đã mở hồ sơ, tức là ngay sau khi có tranh cãi bàn thắng trong trận đội tuyển Đức thắng Anh 4-1. Trong trận đấu ở vòng 1/8 khi đó, trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho đội Anh, mặc dù cú sút của cầu thủ Anh Franc Lampard đã đưa bóng vào bên trong vạch biên khung thành.

Tại Euro 2012 vừa rồi lại một lần nữa xảy ra trường hợp tương tự, khi đội tuyển Anh gặp Ukraina trong trận quyết định ở vòng bảng. Nhưng lần này đội Anh hưởng lợi và kết quả cuối cùng thắng 1-0, nếu như kết quả là 1-1 Ukraina đã không bị loại khỏi vòng bảng mà thay vào đó là đội tuyển Pháp.

Cũng trong phiên họp hôm qua, Tiểu ban điều lệ Ifab cũng đã thông qua quyết định cho phép phụ nữ mang khăn choàng ( Hồi giáo) được chơi bóng trong các cuộc thi đấu chính thức.

Hồi tháng Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Hoàng tử Jordani, Ali Bin Al Hussein, một trong sáu phó chủ tịch của FIFA đã đưa ra đề nghị cho phép phụ nữ Hồi giáo chơi bóng đá với khăn choàng. Trong cuộc họp hôm qua, quyết định đã được toàn thể thành viên Ifab nhất trí thông qua nhưng vẫn yêu cầu phải qua một thời gian áp dụng thử. Các chi tiết như, màu sắc, kiểu dáng và thậm chí cả chất liệu của khăn sẽ tiếp tục được thảo luận trong các cuộc họp vào tháng 11 tới đây của Ifab tại Glasgow.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.