Vào nội dung chính
THỂ THAO

Vụ chuyển nhượng Ibrahimovic của PSG gây xáo động làng bóng đá Pháp

Câu lạc bộ bóng đá Paris Saint Germain hôm qua 18/7/2012, đã chính thức ký hợp đồng 3 năm với tiền đạo Zlantan Ibrahimovic với mức lương cao ngất 14 triệu euro một năm. Vụ chuyển nhượng của câu lạc bộ bóng đá Paris phiên bản Qatar đã gây một cú sốc mạnh trong làng bóng đá cũng như một bộ phận xã hội Pháp, trong khi cổ động viên của PSG thì lại cực kỳ phấn khích và hy vọng.

Cầu thủ Zlatan Ibrahimovic mang quốc tịch Thụy Điển (REUTERS)
Cầu thủ Zlatan Ibrahimovic mang quốc tịch Thụy Điển (REUTERS)
Quảng cáo

Những tin đồn lan truyền từ đầu tuần qua về việc Zlatan Ibrahimovic, một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay, rời AC Milan về đầu quân cho câu lạc bộ của thủ đô Paris đã được chính thức hóa. Hôm qua, ngay sau khi có màn ra mắt cổ động viên PSG rất ấn tượng dưới chân tháp Eiffel, danh thủ người Thụy Điển đã có buổi họp báo với lãnh đạo câu lạc bộ tại sân Parc des Princes để thông báo về bản hợp đồng 3 năm vừa ký với các ông chủ Qatar.

Sự góp mặt của Ibrahimovic thực sự đã gây xáo động làng bóng đá từ những ngày qua. Các cổ động viên đón anh như đón một siêu sao nhạc rock, hình ảnh của « Ibram » xuất hiện khắp các mặt báo cùng những thông tin bình luận về vụ chuyển nhượng gây sốc này.

PSG phiên bản Qatar

Từ tháng 5 năm 2011, sau khi được chuyển qua tay tập đoàn Qatar Sport Investment (QSI), với nguồn tiền tưởng chừng như không biết cạn của ông chủ Qatar, Paris Saint Germain liên tục các cuộc săn tìm lôi kéo những ngôi sao sáng giá nhất của làng bóng đá thế giới về đầu quân cho mình. Chưa đầy một năm, câu lạc bộ bóng đá của thủ đô Paris này đã bỏ ra trên 200 triệu euro cho các thương vụ mua sắm trong đó vụ chuyển nhượng hôm qua với Zlatan Ibrahimovic là thương vụ nổi đình nổi đám nhất.

Với Ibrahimmovic, có lẽ anh là ngôi sao bóng đá lớn nhất có mặt trong làng bóng đá Pháp ở vào thời điểm này cả về mặt kinh tế cũng như chuyên môn thể thao. Từng đăng quang ngôi vô địch quốc gia ở tất cả các câu lạc bộ đã đi qua như ở Ý với AC và Inter Milan, ở Tây Ban Nha với Barcelona hay với Ajax Amsterdam ở giải vô địch Hà Lan. Tiền đạo 30 tuổi này vừa trải qua một mùa bóng thành công với 28 bàn thắng ghi được trong 32 trận ở Seri A. Ibrahimovic vẫn luôn được xếp 1 trong 5 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay.

Liên quan đến chuyện tiền bạc, thì đây là một thương vụ mua bán lớn nhất từ trước đến nay của Paris Saint Germain. Để kéo được cỗ máy ghi bàn của giải Seri A về, PSG phải chấp nhận mức lương kỷ lục ở Ligue 1 là 14 triệu euro một năm ngoài thuế cho Ibrahimovic. Xin nói thêm là số tiền này gần tương đương với ngân sách một năm cho một câu lạc bộ nhỏ trong giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp Ligue 1.

Nếu như chủ trương đánh thuế 75% thu nhập 1 triệu euro một năm như tổng thống Pháp đã hứa trong cuộc vận động tranh cử vừa qua được thông qua thì các ông chủ Qatar sẽ còn phải móc túi chi thêm một khoản tiền không nhỏ. Đó là chưa kể các khoản đóng góp xã hội của chủ lao động.

Theo tính toán sơ bộ của các nhà chuyên môn thì các ông chủ Qatar sẽ phải tốn cho bản hợp đồng 3 năm với « Ibra » khoảng 230 triệu euro. Một khoản tiền quá lớn mà bà bộ trưởng bộ Thể thao Pháp, bà Valérie Fourneyron ngay trong ngày hôm qua đã đánh giá là « quá đáng, phi lý so với hình ảnh không thể gọi là hài lòng của bóng đá Pháp hiện nay ».

Vào lúc Ibrahimovic được chào đón ở Paris, câu lạc bộ PSG vừa thực hiện xong một thương vụ chuyển nhượng cầu thủ Thiago Silva từ AC Milan về với trị giá 42 triệu euro và mức lương thưởng lên tới 7 triệu euro/năm. Một hợp đồng khác cũng được ký trong dịp này, được cho là nhỏ nhưng cũng đã là đỉnh so với các câu lạc bộ khác của Pháp, đó là hợp đồng trị giá 26 triệu để kéo tiền vệ trẻ Ezequiel Lavezzi từ CLB Napoli. Mức lương một năm của cầu thủ gần như còn chưa ai biết đến này cũng khoảng 5 triệu.

Bóng đá Pháp đắc lợi từ đầu tư của các ông hoàng dầu mỏ

Để đạt mục tiêu đưa câu lạc bộ thành Paris đang trên đà tuột dốc trở thành một đội bóng hàng đầu châu Âu, các ông chủ xứ dầu mỏ không tiếc tiền, miễn sao có được những ngôi sao quốc tế, một thói quen và cũng là khả năng không thể có được ở bất kỳ câu lạc bộ bóng đá khác của Pháp.

Nhưng cũng có thể đây là cách làm để giúp các câu lạc bộ bóng đá Pháp tìm được chỗ đứng trên đấu trường châu Âu. Đây cũng là nhận định của ông Vincent Chaudel, chuyên gia quản lý thể thao tại Pháp : 

« Nếu ta nhin vào cuộc sống thường nhật của mỗi người, những khó khăn kinh tế, thông báo đóng cửa nhà máy , tất nhiên thì sẽ thấy sốc. Nhưng cần phải có suy nghĩ rằng Paris Saint Germain với phiên bản mới, phiên bản Qatar, là một câu lạc bộ có phương tiện để thực hiện tham vọng của mình, nói một cách khác là lên vị trí hàng đầu châu Âu. Đúng là mức lương trả cho các cầu thủ của PSG là cao, dù có gây sốc đấy nhưng nó vẫn là một mức chuẩn ». 

Vẫn theo ông Vincent Chaudel thì dù PSG có đạt được tham vọng về mặt thể thao hoặc kinh doanh hay không thì bóng đá Pháp vẫn đắc lợi khi có mặt các ngôi sao lớn của bóng đá :

« Trên khán đài, sân Paris sẽ có đông người hơn, khi PSG thi đấu trên sân khách thì sẽ có đông khán giả ngồi trước màn ảnh truyền hình ở Pháp cũng như ở nước ngoài mỗi khi trận đấu của Paris Saint Germain được chiếu. Như vậy nhìn chung thì bóng đá mới thoát được cái vòng luẩn quẩn » không có tiền thì cũng không làm được gì lớn ».

Lãnh đạo đội bóng cũng như cổ động viên của PSG đang tràn đầy hy vọng, danh thủ Zlatan Ibrahimovic sẽ đưa câu lạc bộ của thủ đô Pháp bước vào sân chơi của những ông lớn trong làng bóng đá châu Âu.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.