Vào nội dung chính
THỂ THAO

Lance Armstrong bị đòi hoàn trả hơn 12 triệu đô la

Công ty bảo hiểm Mỹ SCA Promotions, ngày 07/02/2013, cho AFP biết là đã nộp đơn kiện đòi tay đua xe đạp Lance Armstrong hoàn trả hơn 12 triệu đô la tiền thưởng liên quan đến cuộc đua Vòng quanh nước Pháp – Tour de France.

Armstrong trong vòng đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp 2005.
Armstrong trong vòng đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp 2005. REUTERS/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Đơn kiện 35 trang được nộp tại một tòa án ở Dallas, Texas, nơi có trụ sở công ty bảo hiểm. Sau khi tố cáo Lance Armstrong thực hiện các gian dối một cách bê bối nhất trong lịch sử thể thao, công ty bảo hiểm SCA cho rằng giờ đây, đã đến lúc Armstrong phải đối mặt với với những hậu quả của các hành động của mình, như hoàn trả tất cả những khoản tiền mà công ty SCA đã chi cho nhân vật này, tổng số lên tới hơn 12 triệu đô la.

Số tiền này bao gồm 7,5 triệu đô la mà SCA đã phải trả cho Armstrong, vào năm 2006, sau một vụ kiện tụng kéo dài và 5 triệu đô la đền bù thiệt hại, lãi suất và án phí.

Tuy nhiên, luật sư của Armstrong tuyên bố rằng tòa án không thể thụ lý đơn kiện của SCA vì hành động này đi ngược lại một thỏa thuận được ký kết giữa công ty bảo hiểm SCA và tay đua vào năm 2006, trong đó có điều khoản cấm công ty bảo hiểm đòi lại khoản tiền này.

Trước đó, công ty bảo hiểm SCA đã ký một hợp đồng với Armstrong về tiền thưởng. Do có những nghi ngờ về dùng chất kích thích, SCA từ chối thực hiện hợp đồng. Armstrong kiện và cuối cùng, tòa án trọng tài đã xử thắng cho Armstrong với lý do là trong hợp đồng được ký, không có điều khoản nào liên quan đến việc sử dụng chất kích thích.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.