Vào nội dung chính
THỂ THAO - BÓNG BẦU DỤC

Nam Phi lần thứ 4 đoạt chức vô địch Cúp Bóng Bầu Dục Thế Giới

Đội tuyển Nam Phi, hôm qua 28/10/2023, đã bảo vệ thành công chức vô địch của mình tại Giải Vô Địch Bóng Bầu Dục Thế Giới sau khi đánh bại các tuyển thủ New Zealand với tỷ số sít sao 12-11 trong trận chung kết trên sân Stade de France, vùng ngoại ô Paris, Pháp. Đây là lần thứ tư các tuyển thủ Nam Phi giành được ngôi vị này.

Các tuyển thủ bóng bầu dục Nam Phi nâng cúp Webb Ellis sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết Giải Vô Địch Thế Giới 2023 tại Stade de France ở Saint-Denis, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 28/10/2023.
Các tuyển thủ bóng bầu dục Nam Phi nâng cúp Webb Ellis sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết Giải Vô Địch Thế Giới 2023 tại Stade de France ở Saint-Denis, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 28/10/2023. © AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Quảng cáo

Trận chung kết hôm qua là lần thứ ba liên tiếp, đội tuyển Nam Phi giành chiến thắng sít sao, chỉ hơn đối thủ đúng 1 điểm. Tính cho đến nay, đội tuyển Nam Phi đã toàn thắng trong cả 4 trận chung kết Giải Vô Địch Bóng Bầu Dục Thế Giới mà họ từng tham dự, và lần thứ hai đánh bại New Zealand ở chung kết sau năm 1995.

Về phần mình, xứ sở Kiwi cũng có thể tự an ủi sau khi lần thứ năm lọt vào chung kết sau một mùa giải tương đối khó khăn, theo tường thuật của thông tín viên Richard Tindiller từ Wellington :

5 triệu người New Zealand, giống như biết bao người ở nước khác, đã nín thở cho đến những giây cuối cùng của trận chung kết, trong giải đấu này. Chỉ cần thêm 2 điểm là đánh bại được các tuyển thủ Nam Phi, nhưng đội tuyển New Zealand không m được. Tuy nhiên, người dân nước này vẫn tự hào về đội tuyển của mình, bất chấp nỗi thất vọng.

Một cổ động viên nữ nói : « Tất nhiên là tôi rất thất vọng, nhưng chúng tôi thực sự đã cố hết sức và cống hiến đến cùng. Tsố trận đấu đã cho thấy điều đó. Chúng tôi đã có cơ hội để giành chiến thắng, nhưng lại bỏ lỡ, đơn giản là vậy. »

Một cổ động viên nữ khác phàn nàn : « Tôi hết sức thất vọng. Trong tất cả các quốc gia, Nam Phi là đội tôi không muốn thua nhất. Tôi thà để thua đội tuyển Pháp còn hơn. »

Một cổ động viên nam tiếc nuối : « Đó là một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi đã bỏ lỡ 2 quả phạt đền, chúng tôi đã phải trả giá đắt. Thẻ đỏ cũng khiến chúng tôi bị thất thế, nhưng đó là một trận đấu hay. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng hài lòng đã lọt vào chung kết. Tất nhiên nếu giành được cúp thì sẽ vui hơn, chắc chắn là vậy, nhưng đó là bóng bầu dục.

Tại New Zealand, sau khi mọi người thức dậy vào trước bình minh để xem trận đấu, thời gian hôm nay sẽ trôi rất chậm. Mặc dù trải qua một mùa giải khó khăn, song New Zealand vẫn là đội tuyển góp mặt thường xuyên nhất trong các trận đấu lớn, với 5 trận chung kết bóng bầu dục thế giới, và đó là kỷ lục.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.