Vào nội dung chính

Pháp : 79.000 đại cử tri được kêu gọi đi bầu Thượng Viện

Hôm nay 24/09/2023 diễn ra một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Pháp : bầu cử Thượng Viện, một trong hai viện tạo nên nghị viện Pháp. Các phòng phiếu được mở cửa lúc 8 giờ 30 sáng nay ở Pháp lục địa và sẽ đóng cửa vào 17h30. Kết quả bầu Thượng Viện sẽ được công bố vào tối hôm nay.

Ảnh tư liệu: Một phiên họp toàn thể Thượng Viện Pháp, Paris, ngày 01/10/2020.
Ảnh tư liệu: Một phiên họp toàn thể Thượng Viện Pháp, Paris, ngày 01/10/2020. AP - Cecilia Lerouge
Quảng cáo

Thượng Viện Pháp đại diện cho các địa phương, các vùng lãnh thổ trong cả nước. Nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ là 6 năm và cứ 3 năm thì Thượng Viện bầu lại một nửa. Trong tổng số 348 thượng nghị sĩ, hôm nay có 170 thượng nghị sĩ được bầu lại với nhiệm kỳ 6 năm. 178 thượng nghị sĩ khác sẽ được bầu vào năm 2026.

Tại Thượng Viện hiện nay, 145 ghế thuộc về đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR). Chủ tịch Thượng Viện hiện nay là ông Gerard Larcher (74 tuổi). Theo dự báo, đảng LR vẫn sẽ chiếm ưu thế ở Thượng Viện sau cuộc bầu cử hôm nay.

Cùng với bầu cử tổng thống Pháp, bầu cử Hạ Viện, bầu cử Thượng Viện được xem là một trong những kỳ bầu cử quan trọng nhất trong đời sống chính trị Pháp. Tuy nhiên, bầu cử Thượng Viện ít được công chúng biết, bởi vì các thượng nghị sĩ do đại cử tri đoàn bầu lên, chứ không phải do các công dân Pháp đi bầu chọn trực tiếp. Thể thức bầu cử Thượng Viện khá phức tạp so với bầu cử Hạ Viện. Hôm nay, hơn 79.000 đại cử tri được kêu gọi đi bỏ phiếu. Họ là các dân biểu Hạ Viện, thượng nghị sĩ, dân biểu các cấp địa phương (cấp vùng, tỉnh, xã, thành phố).

Cũng giống như các dân biểu ở Hạ Viện, các thượng nghị sĩ làm nhiệm vụ kiểm tra, xem xét các dự luật do chính phủ đề xuất. Họ cũng có quyền đề xuất các dự luật và xem xét một số đề xuất lập pháp, kiểm tra giám sát hoạt động của chính phủ Pháp và kiểm tra xem liệu các luật đã được Nghị Viện thông qua có được áp dụng tốt và đạt hiệu quả hay không. Nhưng khác với Hạ Viện, tổng thống không có quyền giải tán Thượng Viện, nên bảo đảm tính ổn định.

Tổng thống Macron phát biểu trên tuyền hình

Một sự kiện khác đáng chú ý là tối hôm nay (24/09), từ điện Elysée, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ trả lời phỏng vấn trực tiếp đài truyền hình Nhà nước France 2 và đài truyền hình tư nhân TF1, theo thông cáo của hai đài.

Bài phát biểu của tổng thống Pháp Macron diễn ra trong bối cảnh chính phủ Pháp đang bị chỉ trích không có đủ khả năng chống lạm phát. Còn theo phủ tổng thống, nước Pháp đã trải qua « một tuần lịch sử » đón quốc vương Anh Charles III và giáo hoàng Phanxicô, trong khi đang tổ chức giải vô địch bóng bầu dục thế giới và tuần tới chính phủ sẽ trình bày kế hoạch sinh thái và trình dự thảo ngân sách cho năm 2024.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.