Vào nội dung chính
PHÁP - LUẬT PHÁP

Pháp : Tư pháp khởi tố Tổng giám đốc IMF trong vụ Tapie

Ngày 26/08/2014, bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF - đã bị tư pháp Pháp khởi tố với tội danh « khinh suất », trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ đền bù cho doanh nhân Bernard Tapie.

Bà Christine Lagarde
Bà Christine Lagarde REUTERS/Philippe Wojazer/Files
Quảng cáo

Năm 2008, tòa án trọng tài ra phán quyết buộc Nhà nước Pháp đền bù cho ông Tapie 400 triệu euro trong vụ kiện tụng giữa doanh nhân này và ngân hàng Crédit Lyonnais về việc bán tập đoàn Adidas.

Vào năm 1993, ngân hàng Crédit Lyonnais bán lại tập đoàn Adidas mà ông Tapie đã mua trước đó 3 năm. Ông Tapie cho rằng ông bị ngân hàng Credit Lyonnais lừa.

Khi tiến hành bán lại tập đoàn Adidas, Crédit Lyonnais là ngân hàng tư nhân, nhưng sau đó trở thành ngân hàng công. Do vậy, việc quyết định đưa hồ sơ kiện tụng Tapie-Crédit Lyonnais ra tòa án trọng tài thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế mà lúc đó bà Christine Lagarde là Bộ trưởng.

Cuộc điều tra về phán quyết của tòa án trọng tài kéo dài từ ba năm qua. Bà Lagarde đã bốn lần ra điều trần trước Tòa án Công lý và tối qua, bà đã chính thức bị khởi tố.

Các thẩm phán của Tòa án Công lý muốn điều tra xem phải chăng phán quyết của tòa án trọng tài là kết quả của một sự dàn xếp, có lợi cho ông Tapie, cũng như vai trò của bà Lagarde trong việc lựa chọn vào mùa thu 2007 tòa án trọng tài thay vì đưa ra xét xử trong khuôn khổ một vụ án dân sự bình thường.

Theo luật pháp của Pháp, « khinh suất » là một khinh tội có thể bị kết án một năm tù và bị phạt 15000 euro.

Bà Lagarde giữ chức Tổng giám đốc IMF từ năm 2011. Tuy bị khởi tố, bà Lagarde cho biết không từ chức và chiều 27/08, bà quay sang Washington tiếp tục làm việc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.