Vào nội dung chính
BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI- CẢI CÁCH

Bóng đá : Dự án Cúp Thế Giới 2 năm một lần của FIFA bị UEFA phản đối

Nhân danh vì « sự phát triển của bóng đá », Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Gianni Infantino có dự án từ năm 2028 tổ chức Cúp bóng đá Thế giới 2 năm một lần thay vì 4 năm như hiện nay. Ý định mới đưa ra tham khảo đã gây tranh cãi và vấp phải sự phản đối của làng bóng châu Âu.

Chủ tịch Gianni Infantino, phát biểu tại Đại hội thứ 70 của FIFA diễn ra trực tuyến từ Zurich ngày 18/09/2020.
Chủ tịch Gianni Infantino, phát biểu tại Đại hội thứ 70 của FIFA diễn ra trực tuyến từ Zurich ngày 18/09/2020. Kurt SCHORRER FIFA/AFP/Archives
Quảng cáo

Hôm 20/10, Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới đã thông báo triệu tập cuộc toàn thể vào ngày 20/12  tới để thảo luận về dự án tổ chức Cúp Thế giới 2 năm một lần. Ý tưởng này ngay từ đầu đã vấp phải thái độ e dè và phản đối của làng bóng đá châu Âu vì lo ngại sẽ bị thất thu hàng tỷ euro, theo như tính toán của một báo cáo do Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) đề nghị.

FIFA vẫn tiếp tục các cuộc tham vấn, đến thời điểm này chưa thể triệu tập họp Đại hội đồng đề bỏ phiếu về dự án đang gây tranh cãi này. Phiên họp ngày 20/12 tới sẽ diễn ra trực tuyến giữa các liên đoàn quốc gia chỉ là để « thảo luận về tương lai của bóng đá sau khi đã có các ý kiến tham vấn về chủ đề này ».

Trong một thông cáo, chủ tịch định chế bóng đá lớn nhất thế giới Gianni Infantino cho biết mong muốn « đạt được đồng thuận vì lợi ích của tất cả ». Sau nhiều tuần tranh cãi xung quanh những thay đổi được FIFA gợi lên, phe phản đối dường như cứng rắn hơn, đặc biệt là Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) đã trực diện chống lại cải cách lịch trình tổ chức này của FIFA.

Với làng bóng châu Âu, ý tưởng này có nguy cơ « giết chết con gà đẻ trứng vàng », chính là World Cup đã được ấn định tổ chức 4 năm một lần từ 1930. Nhưng trước hết làng bóng châu Âu đã cảm thấy bị thiệt hại nhiều hơn cả. Bởi vì châu Âu vẫn được coi là trung tâm của bóng đá thế giới, có những giải đấu chất lượng cao nhất với lịch thi đấu dày đặc và đặc biệt là nơi mà bóng đá đã trở thành ngành công nghiệp hái ra tiền.

Trong khi FIFA tiến hành các cuộc tham vấn xung quanh dự án của mình thì hồi tháng 9 vừa rồi, UEFA đã đặt hàng một cơ quan độc lập nghiên cứu để đưa ra những số liệu cụ thể về hậu quả có thể của cải cách này đối với bóng đá châu Âu.

Ngày 19/10, cơ quan tư vấn của Anh Oliver and Ohlbaum đã trình bày các kết luận nghiên cứu trước lãnh đạo 55 liên đoàn quốc gia thành viên của UEFA qua một hội nghị truyền hình trực tuyến. Báo cáo dự tính trong 4 năm, chỉ riêng các liên đoàn thành viên của UEFA có thể thất thu 3 tỷ euro nếu lịch trình thi đấu mới của FIFA được áp dụng.  

Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới đề xuất một sự thay đổi căn bản về lịch trình, ngoài Cúp Thế giới 2 năm một lần còn dự trù rút gọn các trận thi đấu vòng loại, gộp lại một đợt thi đấu trong tháng 10 hoặc 2 đợt vào tháng 10 và tháng 3.

Dự án như vậy của FIFA tất nhiên sẽ dẫn đến việc Cúp Bóng Đá Châu Âu EURO và các giải đấu quốc tế khác do UEFA tổ chức cũng phải chạy theo diễn ra 2 năm một lần. Theo FIFA, cải cách này sẽ cho phép giảm bớt sự di chuyển của các cầu thủ quốc tế. Họ sẽ không còn phải liên tục đi về giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.  

Thất thu tiền bán vé, bản quyền truyền hình và nhà tài trợ

Theo nghiên cứu do UEFA yêu cầu, các thất thu tài chính của bóng đá châu Âu chủ yếu liên quan đến thu nhập từ tiền bán vé, bản quyền truyền hình và các nhà tài trợ. Vấn đề rút bớt các trận đấu, co lại lịch thi đấu vòng loại mà FIFA muốn triển khai ngay từ năm 2024, sẽ đặt ra nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến các hợp đồng đã ký với rất nhiều đài truyền. UEFA thay mặt các thành viên, đã đứng ra đàm phán về bản quyền truyền hình. Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu đã bán 4 hoặc 5 đợt thi đấu trong một năm. Trong khi đó FIFA lại đề xuất rút lại chỉ có 1 hoặc 2 đợt thi đấu vòng loại theo lịch mới.

Vấn đề ở đây chủ yếu liên quan đến thu nhập từ tiền bán vé cho các liên đoàn của các quốc gia. Các trận đấu sẽ đổ dồn vào số lượng sân ít hơn. Điều này cũng khiến các nhà tài trợ không hài lòng. Bỏ tiền ra để quảng cáo thì các nhà tài trợ đều mong muốn hình ảnh của họ được quảng bá rộng rãi về mặt địa lý cũng như về thời gian.

Ngoài vấn đề tài chính, việc thay đổi lịch thi đấu quốc tế mà ông Gianni Infantino đề xuất còn có thể gây hậu quả là một số giải đấu của châu lục sẽ phải giải thể, trong đó có Giải Vô Địch Bóng Đá các Quốc Gia Châu Âu UEFA Nations League. Giải đấu vừa được khai sinh được hai mùa bóng này có thể sẽ bị chết yểu vì không có chỗ xếp lịch thi đấu.

Lo ngại về sức khỏe tâm lý cầu thủ

Nghiên cứu trên của UEFA cũng tỏ lo lắng các cầu thủ quốc tế sẽ bị mệt mỏi về tâm lý, khi họ cùng lúc phải chuẩn bị tinh thần, thể lực để thi đấu cho 2 giải lớn trong cùng một năm. (Vòng loại rồi tiếp đến EURO, Cúp Thế Giới). Trái lại một số nước khác sẽ không được thi đấu nhiều.Trong trường hợp chỉ gộp lại một đợt thi đấu vòng loại, các đội không vượt qua vòng loại sẽ không có trận thi đấu quốc tế nào trong vòng 6 tháng. Điều này ảnh hưởng tới nhiều đến tâm lý và phong độ thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ cần cọ xát thi đấu thường xuyên.

Ngoài ra dự án cải cách của FIFA tác động đến lịch trình thi đấu của các sự kiện thể thao lớn khác của thế giới như các kỳ Thế Vận Hội mùa hè. Có nhiều môn thể thao ngoài bóng đá cùng các nhà tổ chức đã bày tỏ lo lắng các giải đấu truyền thống của họ bị bóng đá che khuất. Một số liên đoàn bóng đá ở Bắc Âu, như Đan Mạch, Na Uy Phần Lan còn dọa sẽ rời khỏi FIFA vì cải cách này.

Nghiên cứu của cơ quan độc lập Anh, Oliver and Ohlbaum mới tính đến những hậu quả do sự đảo lộn lịch trình thi đấu quốc tế đối với riêng các liên đoàn thành viên của UEFA. Nhưng cơ quan nay dự đoán sẽ là những tác động dây chuyền đối với các giải đấu lớn của từng quốc gia cũng như các châu lục khác.

Theo chủ tịch Infantino, cho đến giờ, FIFA chưa đặt vấn đề các nước thành viên có chấp nhận hay không các đề xuất mà chỉ đưa ra giới thiệu để thảo luận. Ông Infantino nói : «  Chúng tôi sẽ chỉ thay đổi một khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng việc làm đó có lợi cho mọi người ».  

Từ khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức năm 1930 đến nay, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn diễn ra 4 năm một lần và chỉ bị gián đoạn trong thời gian Thế chiến thứ 2.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.