Vào nội dung chính
WORLD CUP QATAR 2022 - ĐỨC

Báo chí Đức chỉ trích hành động che miệng của các cầu thủ Đức

Hôm qua 23/11/2022, trong trận ra quân tại World Cup 2022, các tuyển thủ Đức đã bị đội tuyển Nhật Bản đánh bại với tỷ số 2-1.

Cầu thủ Đức che miệng, phản đối lệnh cấm đeo băng One Love - nhằm ủng hộ cộng đồng LGBT, ngay trước trận đấu với Nhật Bản, Doha, Qatar, ngày 23/11/2022.
Cầu thủ Đức che miệng, phản đối lệnh cấm đeo băng One Love - nhằm ủng hộ cộng đồng LGBT, ngay trước trận đấu với Nhật Bản, Doha, Qatar, ngày 23/11/2022. AP - Ebrahim Noroozi
Quảng cáo

Trước khi trận đấu bắt đầu, khi chụp ảnh chung đội tuyển, các cầu thủ Đức đã dùng tay che miệng để phản đối việc FIFA cấm các cầu thủ đeo băng One Love, sử dụng 6 màu trong lá cờ cầu vồng đại diện cho cộng đồng LGBTQ. Hành động này của đội tuyển Đức được báo chí quốc tế ca ngợi, tuy nhiên, bị báo chí nước nhà chỉ trích kịch liệt.  

Từ Berlin, thông tín viên Nathalie Versieux tường trình : 

"Các tiêu đề báo chí và phản ứng trên mạng xã hội khá gay gắt. Hành động của các cầu thủ Đức được báo chí quốc tế ca ngợi thì bị coi là chưa đủ mạnh hoặc thậm chí là gièm pha ở Đức. Nhật báo nổi tiếng Bild nói rằng lẽ ra nên mở miệng, tức nói, thay vì ngậm miệng.

Nhật báo cánh tả Süddeutsche Zeitung thì nhận định : « Chụp ảnh ở tư thế tử vì đạo thì gây hại nhiều hơn có lợi cho đội tuyển ». Người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh truyền hình Nhà nước ARD Anne Will thì viết trên Twitter rằng đó là cử chỉ yếu ớt.

Tương tự trên trang web của kênh truyền hình RTL, khi họ cho rằng hành động của đội tuyển Đức quá yếu ớt so với việc các cầu thủ Iran từ chối hát quốc ca để phản đối sự đàn áp ở nước này.

Tạp chí Focus thì mỉa mai rằng, dùng tay che miệng dường như là một cách báo trước cho những người ở Đức rằng đừng bình luận về trận đấu này, trận đấu mà Đức đã để thua Nhật Bản." 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.