Vào nội dung chính
BÓNG ĐÁ - WORLD CUP 2022

Tứ kết World Cup: Nam Mỹ và Châu Âu so tài với 2 trận Brazil-Croatia và Achentina-Hà Lan

Ngày 09/12/2022 diễn ra hai trận tứ kết đầu tiên, với Brazil gặp Croatia, rồi Achentina gặp Hà Lan. Đây quả là cuộc so tài giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới, Brazil, Achentina là hai đội nhất nhì Nam Mỹ, còn Croatia và Hà Lan thuộc diện "đại gia" Châu Âu.

Đội tuyển Croatia trước giờ ra sân đọ sức với các tuyển thủ Brazil. Ảnh ngày 08/12/2022 trên sân vận động Al Erssal.
Đội tuyển Croatia trước giờ ra sân đọ sức với các tuyển thủ Brazil. Ảnh ngày 08/12/2022 trên sân vận động Al Erssal. REUTERS - BERNADETT SZABO
Quảng cáo

Về trận tứ kết đầu tiên giữa Brazil và Croatia, lợi thế thiên về đội bóng Nam Mỹ. Loại Hàn Quốc ở vòng 1/8 (với tỉ số 4-1), Brazil, năm lần vô địch thế giới, ngày càng cho thấy sức mạnh ở hàng tấn công sau mỗi trận đấu, trong khi Croatia chật vật giành vé vào tứ kết nhờ công của thủ môn Livakovic, bắt ba cú sút của Nhật Bản ở loạt đá luân lưu vòng 1/8.

Huấn luyện viên Croatia Zlatko Dalic tỏ ra rất thực tế « Brazil là đội có khả năng thắng ». Trong hai lần gặp nhau gần đây nhất ở Cúp Thế Giới, Brazil đều thắng Croatia. Liệu lịch sử có lặp lại ? Dù sao cổ động viên Brazil hoàn toàn tự tin vào đội tuyển của Neymar, theo phóng sự của thông tín viên RFI Martin Bernard tại Sao Paulo :

« Leandro và Luan, hai thanh niên Brazil, hẹn nhau đá bóng ít giờ trước trận đấu của đội tuyển Brazil. Luan tự tin về chiến thắng của đội nhà : « Tôi hoàn toàn tin tưởng, bởi vì đội tuyển rất đoàn kết, rất mạnh. Họ muốn mang Cúp về. Trước đây có rất nhiều nghi ngờ nhưng lần này, chúng tôi sẽ giành được Cúp ».

Đội tuyển Croatia không phải là bù nhìn. Và theo Leandro, Brazil có thể trông đợi vào những ngôi sao và tinh thần thi đấu đồng đội : « Neymar giống như trái sơ ri trên bánh, nhưng cả đội rất mạnh. Cá nhân Vinicius Junior, Rodrygo, Richarlison, Paqueta đều rất mạnh, còn Neymar là đầu tầu, giống như Romario hay Ronaldo một thời ».

Brazil đã tìm lại được niềm vui đá bóng và ăn mừng các bàn thắng với những điệu nhảy trước mũi đối thủ. Leandro giải thích : « Điều đó cho thấy tính chất phá cách của Brazil. Chúng tôi có điệu samba, nhảy funk, khiêu vũ, đó là văn hóa của chúng tôi. Nhiều người cho đó là dấu hiệu thiếu tôn trọng, nhưng không phải vậy, đó là văn hóa, là hạnh phúc. Điệu samba gắn chặt với người dân Brazil, ngoài ra còn có nhảy funk, nói chung là nhảy múa nằm trong văn hóa của chúng tôi ».

Các cổ động viên Brazil hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội nhảy samba trước đội tuyển Croatia ».

Trận tứ kết Achentina-Hà Lan có phần ngang ngửa hơn. Hai đội đã từng gặp nhau 5 lần tại Cúp Thế Giới, mỗi bên đều thắng hai trận, còn lại là một trận hòa. Giới bình luận cho rằng trận đấu hôm nay cũng có thể là trận đấu cuối cùng của Messi trong mầu áo Achentina, nếu để thua đối thủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.