Vào nội dung chính
THỂ THAO - BÓNG ĐÁ

Qatar 2022: Vào bán kết, Maroc viết trang sử mới cho bóng đá châu Phi và Ả Rập

Hôm qua, 10/12/2022, đội tuyển Pháp và Maroc đã lần lượt loại các đối thủ Anh Quốc và Bồ Đào Nha trong những trận cầu căng thẳng, để giành quyền vào vòng bán kết. Hai đội Pháp và Maroc sẽ gặp nhau trong trận bán kết ngày 14/12/2022. Tuy nhiên, việc đội tuyển Maroc lần đầu tiên vào được vòng bán kết giải bóng đá quốc tế lớn đã làm nức lòng người dân châu Phi và thế giới Ả Rập. 

Lần đầu tiên một đội châu Phi lọt vào tứ kết Giải Vô địch Bóng đá Thế giới. Trong ảnh là đội ttuyển Maroc ngày 06/12/2022, trong trận gặp Tây Ban Nha.
Lần đầu tiên một đội châu Phi lọt vào tứ kết Giải Vô địch Bóng đá Thế giới. Trong ảnh là đội ttuyển Maroc ngày 06/12/2022, trong trận gặp Tây Ban Nha. REUTERS - BERNADETT SZABO
Quảng cáo

Chưa bao giờ một nước châu Phi hay Ả Rập bước được vào vòng bán kết. Cameroun năm 1990, Senegal năm 2002 và Ghana năm 2010 đều thất bại trước giai đoạn này. Đối với nhiều cổ động viên Maroc, trận thắng trước tuyển Bồ Đào Nha (1-0) là một thành công ngoài sức tưởng tượng. Mong ước của người dân Maroc giờ đây được đặt cao hơn một nấc : Được chạm tay vào chiếc Cup bóng đá.  

« Lần thứ hai trong vòng 4 ngày, Maroc đã viết một trang sử đẹp nhất trong lịch sử đất nước. Đây còn là một trang sử lớn nhất cho châu Phi. Đó không còn là một giải tranh tài nữa, mà đúng hơn là một trang sử thi », một cư dân đã phấn khích bình luận như thế trên mạng xã hội Twitter.  

Tại Paris, cộng đồng người Maroc đã tràn xuống đại lộ Champ Elysée vui mừng chiến thắng. France 24 cho biết, hiến binh chống bạo động, cảnh sát cơ động đã được triển khai đông đảo khắp nơi, nhằm ngăn ngừa các hành động thái quá từ các cổ động viên trong hai trận đấu tứ kết Maroc – Bồ Đào Nha, và Anh – Pháp. 

Chiến thắng của đội Maroc không chỉ làm nức lòng châu lục đen mà cả thế giới Ả Rập. Từ dải Gaza cho đến thủ đô Tunis của Tunisia đi qua Algeri hay Dakar, thắng lợi liên tiếp của đội Sư tử Atlas là một niềm tự hào khiến cả thế giới Ả Rập như được hợp nhất, vượt qua mọi bất đồng chính trị từ lâu gây chia rẽ các quốc gia. 

Nhà bình luận thể thao Jean-Antoine Bell, trên đài RFI, phân tích thành công của đội Maroc : 

« Điều này đã được mong đợi từ rất lâu, đặc biệt là với cả khu vực. Người ta luôn nói với nhau là châu Phi đã chưa bao giờ làm được điều này, điều kia, nhưng giờ thì châu Phi đã vào được bán kết. Tệ lắm thì họ sẽ có một trận chung kết nhỏ (tức trận tranh huy chương đồng). Việc có một đội châu Phi vào bán kết là điều tốt, còn hơn là cứ phải đi cổ vũ cho đội Brazil hay là đội Pháp. 

Tuyển Maroc đã tập dợt rất nhiều và đây chính là bằng chứng cho thấy họ đạt được điều đó không phải do ngẫu nhiên. Điều đó có thể là tình cờ, điều đó có thể chỉ đến một lần, nhưng quý vị đừng quên rằng trong giải bóng đá cúp châu Phi CAN, tuyển Maroc có một lối chơi rất nhất quán ở chỗ huấn luyện viên luôn luân chuyển các cầu thủ thay thế, ông ấy luôn chú ý đi theo nhịp độ riêng của mỗi tuyển thủ. Những người này làm được những việc giống nhau, và họ biết cách làm điều đó. Ở đây chúng ta có một đội tuyển vững chắc! Một thứ bóng đá vững chắc, một đội tuyển tổ chức chặt chẽ! Xin chúc mừng đội tuyển Maroc, đây là kết quả của một sự làm việc chăm chỉ. »  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.