Vào nội dung chính
MALAYSIA - VIỆT NAM - XÃ HỘI

Buôn người : Cứu được 8 công nhân Việt Nam tại Malaysia

Tám công nhân Việt Nam được một tòa án Malaysia công nhận là nạn nhân của một tổ chức buôn người. Họ còn được tư pháp Malaysia bảo vệ và mời hợp tác điều tra đường dây đưa người từ Việt Nam vào Malaysia bóc lột sức lao động. Ông Vũ Quốc Dụng, thuộc Hiệp Hội Quốc Tế Nhân Quyền tại Đức, một trong những sáng lập viên tổ chức CAMSA (Liên minh bài trừ nô lệ mới tại châu Á), trả lời phỏng vấn RFI

Ảnh: humantrafficking.change.org
Quảng cáo

Theo tin từ tổ chức CAMSA, Liên minh bài trừ nạn nô lệ lao động mới, có trụ sở tại Kuala Lumpur thì các nạn nhân thuộc một nhóm 31 người do ba công ty môi giới Việt Nam COCECOC và SOLGIMAX đưa sang Malaysia làm việc vào đầu năm 2007 theo chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam.

Nhưng chỉ 6 tháng sau là họ bị công ty Malaysia Spektra Alucast ở Banting viện cớ họ thiếu năng suất để cắt lương và không tôn trọng hợp đồng. Những công nhân này bị tịch thu giấy tờ trở thành người cư trú bất hợp pháp.

Vào tháng 2 năm nay, họ bị cảnh sát bắt và truy tố ra tòa về tội nhập cư lậu.

Được luật sư Daniel Lo, thành viên của CAMSA biện hộ và trình bày lý lẽ, cuối cùng, tòa án đã không ra lệnh trục xuất mà còn công nhận 8 công nhân này là nạn nhân của tổ chức buôn người. Cả 8 người hiện được luật pháp Malaysia bảo vệ để giúp điều tra đường dây nộ lệ mới.

Tám lao động này là các ông Cà Văn Vinh, Lò Văn Diêm , Quàng Văn Đoan, Lương Văn Quang, Lò Văn Hồng và Vì Đức Xương.

Ông Vũ Quốc Dụng, thuộc Hiệp Hội Quốc Tế Nhân Quyền tại Đức , một trong những sáng lập viên tổ chức CAMSA hay Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới tại Châu Á, trả lời phỏng vấn RFI.

08:17

Ông Vũ Quốc Dụng- Hiệp Hội Quốc Tế Nhân Quyền-Frankfurt

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.