Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG

Mỹ tuyên bố chống việc dùng vũ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông

Theo hãng tin AP, hôm 18/8 vừa qua, đô đốc Robert Willard, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ chống việc sử dụng vũ lực bởi các nước tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và sẽ duy trì sự hiện diện tại vùng chiến lược này trong nhiều năm nữa để bảo vệ an ninh lưu thông hàng hải của mỗi nước.

Đô đốc Robert Willard tại Manila nhân cuộc họp thường niên Hoa Kỳ - Philippines (Reuters)
Đô đốc Robert Willard tại Manila nhân cuộc họp thường niên Hoa Kỳ - Philippines (Reuters)
Quảng cáo

Đô đốc Willard cũng truyên bố là cách hành xử nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đã là một trong những chủ đề bàn thảo tại cuộc họp thường niên về quốc phòng giữa hai nước Hoa Kỳ và Philippines hôm thứ tư. Nhân dịp này, đô đốc Willard còn kêu gọi các chính phủ trong khu vực xây dựng sức mạnh quân sự tương ứng để duy trì hòa bình và bảo vệ lãnh hải của mỗi nước. 

Tuyên bố của đô đốc Willard được đưa ra sau lời kêu gọi của Ngoại trưởng Hillary Clinton vào tháng trước. Tại hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN, bà Clinton đã nói rằng vì “quyền lợi quốc gia” của Mỹ, Hoa Kỳ muốn vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông được giải quyết trên cơ sở đa phương. Trung Quốc, vốn chỉ muốn giải quyết tranh chấp với riêng từng nước, đã rất giận dữ trước lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ. 

Bắc Kinh hôm thứ tư vừa qua cũng đã chỉ trích kịch liệt bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cảnh báo về việc Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, đe doạ thế cân bằng lực lượng trong khu vực. 

Trong bối cảnh đó, tại Hà Nội hôm qua đã diễn ra Hội nghị Tư lệnh Không quân ASEAN lần thứ bảy. Theo báo chí trong nước, tại hội nghị này, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam đã đề nghị hợp tác giữa không quân các nước ASEAN trong việc phối hợp, tìm kiếm, cứu nạn phi công gặp nạn khi huấn luyện trên vùng biển các nước ASEAN hoặc vùng biển quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.