Vào nội dung chính
VIỆT NAM- BIỂN ĐÔNG

Biển Đông : Tàu Trung Quốc lại đâm tàu Việt Nam

Các tàu Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục đối đầu tại nơi Bắc Kinh muốn đặt giàn khoan dầu trong vùng biển Việt Nam. Ngày 13/05/2014, khi các tàu Việt Nam kiên quyết tiến gần nơi Trung Quốc đặt giàn khoan dầu, để yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt các hành động trái phép, tàu của Trung Quốc đã dùng vòi rồng phun nước tấn công và đâm vào tàu Việt Nam.

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam Reuters
Quảng cáo

Theo tường thuật của phóng viên báo Tiền Phong có mặt trên tàu cảnh sát biển 8003, lúc 8 giờ sáng hôm nay (13/05/2014), khi tàu này cách nơi Trung Quốc định đặt giàn khoan khoảng 8 hải lý, các tàu Trung Quốc đã lao ra cắt ngang mũi tàu Việt Nam và sau đó đi áp sát phía sau để uy hiếp.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, hai tàu của Trung Quốc đã dùng vòi rồng phun nước tấn công và lao thẳng vào tàu cảnh sát biển 4032 của Việt Nam đang hoạt động gần đó, làm cho mũi tàu bị móp bẹp. Không có ai bị thương trong vụ này.

Tại nơi có giàn khoan, rất nhiều tàu Trung Quốc tạo thành vành đai bảo vệ, vòng ngoài là các tàu quân sự, tàu hộ vệ tên lửa, ở giữa là các tàu hải giám, hải cảnh và kiểm ngư, trong cùng là các tàu phục vụ dầu khí. 

Về mặt ngoại giao, hôm qua (12/05/2014), Sở ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu Tổng lãnh sự Trung Quốc lên để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam. Đồng thời, phía Việt Nam cũng thảo luận với phía Trung Quốc về vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho trụ sở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và công dân Trung Quốc.

Trong các ngày 09, 10 và 11/05, đã có các cuộc biểu tình ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ở nhiều nơi trên toàn quốc để phản đối Trung Quốc xâm chiếm vùng biển của Việt Nam.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.