Vào nội dung chính
TÔN GIÁO

Tín đồ công giáo gia tăng tại châu Phi và châu Á

Theo Tòa Thánh Vatican, tổng số giáo hữu công giáo trên thế giới trong năm 2010 lên đến con số 1 tỷ 196 triệu, nhiều hơn năm 2009, 15 triệu tín đồ. Hai châu lục có số tín hữu gia tăng cao nhất là châu Phi và châu Á .

Tín đồ công giáo ở Philippines. Ảnh chụp ngày 22/02/2012.
Tín đồ công giáo ở Philippines. Ảnh chụp ngày 22/02/2012. REUTERS/Romeo Ranoco
Quảng cáo

Chỉ riêng tại các quốc gia Đông Nam Á, tỷ lệ người theo đạo tăng từ 10,41% lên 10,87% trong vòng một năm. Ngược lại châu Âu và châu Mỹ la-tinh ghi nhận số tín hữu giảm từ 24,05% trong năm 2009 xuống 23,83% trong năm 2010.

Trong hai năm cuối cùng, tỷ lệ tín đồ mới theo đạo không gia giảm nếu tính trên bình diện thế giới, tức khoảng 17% theo niên giám của Tòa Thánh.

Niên giám cung cấp nhiều thông tin liên quan đến số giám mục, linh mục, sinh viên thần học trên 2.996 giáo phận trên địa cầu. Thống kê cho thấy cụ thể số giám mục, linh mục, sinh viên thần học mỗi năm mỗi đông hơn, xác định chiều hướng chung từ 10 năm qua. Số giám mục trong năm 2009 là 5065 vị. Qua năm 2010 tăng lên 5104 vị. Trong năm 2010 danh sách “đạo binh” linh mục và tu sĩ là 412.236 vị so với 410.593 người một năm trước đó.

Về đào tạo, trong năm năm qua, số sinh viên theo học Triết và Thần học tăng 4% từ 114.439 lên 118.990. Thiên hướng đi tu cũng gia tăng rõ nét, tại châu Phi tăng 14,2%, châu Á tăng 13% và châu Đại dương 12,3%.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.