Vào nội dung chính
VĂN HỌC - PHÁP

Giải Fémina được trao cho Simon Liberati

Hôm nay 7/11/2011, mùa trao tặng các giải thưởng văn học Pháp tiếp diễn với giải Fémina. Giải này vừa được trao cho nhà văn kiêm nhà báo Simon Liberati. Còn giải Décembre thì lần đầu tiên vinh danh cùng lúc hai tác giả : Jean-Christophe Bailly và Olivier Frébourg.

Quảng cáo

Trong lễ trao giải Fémina 2011, ban giám khảo ngay từ vòng đầu đã chấm tác phẩm của Simon Liberati như quyển tiểu thuyết hay nhất trong năm. Do nhà xuất bản Grasset phát hành, quyển tiểu thuyết này mang tựa đề "Jayne Mansfield 1967", mở đầu với cái chết của ngôi sao màn bạc tóc vàng trong một tai nạn xe hơi vào năm 34 tuổi. Với một văn phong gợi hứng rất nhiều từ nhà văn bậc thầy Truman Capote, tác giả Simon Liberati mượn cái chết của một thần tượng điện ảnh để vạch trần mặt trái của ngành kỹ nghệ làm phim.

Quyển sách không hẳn là một cuốn tiểu sử mà lại gần giống với kịch bản phim, qua đó, nhà văn cho thấy là bằng cách nào Hollywood đã lăng xê tên tuổi của Jayne Mansfield, mỹ nhân tóc vàng với đường cong nẩy lửa, như một sản phẩm cạnh tranh với thần tượng Marilyn Monroe. Cũng như Marilyn, số phận của Jayne Mansfield kế thúc một cách bi thảm, một người đàn bà với tâm hồn nhạy cảm, với chỉ số thông minh thật cao (IQ 163), nhưng vẫn không thoát được khỏi sự nghiền nát của guồng máy điện ảnh, một khi đã ký hợp đồng độc quyền với hãng Fox.

Trong các hạng mục khác, giải Fémina dành cho tiểu thuyết nước ngoài được trao cho quyển "Dire son nom" của nhà văn người Mỹ Francisco Goldman. Còn giải tiểu luận thì về tay tác giả Laure Murat nhờ tựa sách "L'Homme qui se prenait pour Napoléon". Cả hai tác phẩm này đều do nhà xuất bản Gallimard phát hành.

Về phần giải thưởng văn học Décembre, lần đầu tiên kể từ khi được thành lập, giải này được trao cùng một lúc cho hai tác giả. Tác phẩm "Le Dépaysement : voyages en France" của Jean-Christophe Bailly, do nhà xuất bản Seuil phát hành, năm nay đồng hạng nhất với quyển tiểu thuyết "Gaston et Gustave" của nhà văn Olivier Frébourg, thuộc nhà xuất bản Mercure de France. Ra đời vào năm 1989, giải này do được trao vào tháng 11, nên ban đầu mang tên là Prix Novembre, nhưng sau đó lại đổi tên thành Prix Décembre sau khi sáng lập viên Philippe Dennery từ chức do tranh chấp nội bộ liên quan đến việc trao giải cho nhà văn Michel Houellebecq.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.