Vào nội dung chính
VˆĂN NGHỆ - ÂM NHẠC

Pháp : Giải Victoires de la Musique 2012 vinh danh các ca sĩ kỳ cựu

Đêm hôm qua 03/03/2012, lễ trao giải thưởng âm nhạc Pháp Victoires de la Musique lần thứ 27 đã diễn ra tại nhà hát Palais des Congrès. Trên bảng vàng năm trước, thế hệ trẻ đã giành lấy các giải quan trọng nhất. Năm nay, các nghệ sĩ có nhiều năm tay nghề lại được xướng tên.

Catherine Ringer, giải  Victoires 2012 về giọng ca nữ xuất sắc nhất.
Catherine Ringer, giải Victoires 2012 về giọng ca nữ xuất sắc nhất. RFI /Edmond Sadaka
Quảng cáo

Năm 2012, giải thưởng giọng ca nữ xuất sắc nhất được trao cho cô Catherine Ringer. Nổi danh từ năm 1984 trở đi, Catherine Ringer trước kia là ca sĩ chính của ban nhạc rock Rita Mitsouko. Nhóm này từng đoạt một giải Victoires dành cho album hay nhất vào năm 1987. Vào cuối năm 2007, thành viên sáng lập của nhóm (Fred Chichin) qua đời vì bạo bệnh, Catherine Ringer tiếp tục sự nghiệp và đây là lần đầu tiên cô đoạt giải Victoires từ khi cô chuyển qua hát solo.

Về phần mình, ca sĩ Hubert-Félix Thiéfaine lần đầu tiên đoạt hai giải Victoires, dành cho album hay nhất và giọng ca nam xuất sắc nhất, sau hơn 40 năm có mặt trong làng nhạc. Từ khi vào nghề ca hát cho tới nay, anh đã ghi âm 16 album, hầu hết các ca khúc được sáng tác theo xu hướng rock luân chuyển, nhiều hơn là đi theo dòng chính (mainstream). Điều đó giải thích vì sao Hubert-Félix Thiéfaine, tuy là nghệ sĩ thâm niên nhưng mãi đến bây giờ mới được công nhận trên bảng vàng.

Cũng là một gương mặt lão thành, ca sĩ Jean-Louis Aubert, thành viên sáng lập ban nhạc rock Téléphone, lần đầu tiên sau hơn 35 năm sự nghiệp, đã đoạt một giải Victoires dành cho đợt lưu diễn hay nhất trong năm qua. Còn ca sĩ Laurent Voulzy, nổi danh cùng thời với Jean-Louis Aubert thì được trao giải Ca khúc hay nhất trong năm nhờ bài hát mang tựa đề Jeanne.

Về phía các ca sĩ trẻ, Orelsan đoạt hai giải Victoires dành cho album nhạc rap và tài năng đầy triển vọng. Đáng lẽ ra, các giải này xứng đáng được trao cho Orelsan kể từ năm trước, nhưng diễn viên nhạc rap đã bị giới chuyên nghiệp tẩy chay sau khi có những lời tuyên bố khiêu khích và sáng tác ca khúc (Sale Pute) với nội dung bị cho là xúc phạm miệt thị phái nữ.

Giải album nhạc rock năm nay về tay cô ca sĩ trẻ tuổi Izia, vốn là con gái của danh ca kiêm tác giả Jacques Higelin. Giải album nhạc dance đánh dấu sự thành công của nhóm Justice, được xem là có nhiều tìm tòi và thử nghiệm âm thanh hơn là bậc đàn anh David Guetta. Còn video clip ca nhạc trong năm thì được trao cho ca sĩ Mathieu Chedid với thần tượng ca nhạc Vanessa Paradis, nhờ bản song ca La Seine, ca khúc chủ đề của một bộ phim hoạt hình Un Monstre à Paris (Một con quái vật ở Paris).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.