Vào nội dung chính
PHÁP - VĂN HOÁ

Hội chợ sách quốc tế Paris lần thứ 32 khai mạc

Hội chợ sách quốc tế Paris lần thứ 32 mở ra từ ngày 16 đến 19/03/2012. Nhật Bản là khách mời danh dự, với sự tham gia của khoảng 20 nhà văn, trong đó có giải thưởng Nobel Văn học, Kenzaburo Oe và nhà văn đang rất được độc giả Pháp chú ý là Haruki Murakami với tác phẩm « 1Q84 ». Trước đó, Murakami được biết nhiều tới qua tiểu thuyết « Rừng Na Uy ».

http://www.salondulivreparis.com/
Quảng cáo

Hội chợ sách năm nay dành hẳn một khu rộng tới 500 m2 để giới thiệu văn học Nhật Bản. Không phải tình cờ mà Nhật Bản là khách mời danh dự của hội chợ 2012. Về mặt khối lượng, trên thị trường Pháp, sách Nhật đứng hạng thứ nhì trong số các loại sách nước ngoài được dịch sang tiếng Pháp. Tuy bị sách bằng tiếng Anh bỏ rơi rất xa, nhưng cần biết là 90 % các cuốn sách bằng tiếng Nhật được chuyển sang ngôn ngữ của Molière đều là loại truyện tranh manga.

Ban tổ chức năm nay cũng không quên dành ra nhiều buổi thảo luận để mời các nhà văn xứ hoa anh đào nhìn lại về thảm họa sóng thần và Fukushima cách nay đúng một năm.

Bên cạnh sự hiện diện của các nhà văn Nhật, năm 2012 là năm đầu tiên nhà phát hành qua internet Amazon của Mỹ đến dự hội chợ sách Paris cùng với các nhà xuất bản ít nhiều được biết đến. Amazon không bán sách mà chỉ giới thiệu một sản phẩm mới đó là những cuốn sách điện tử Kindle. Giới trong ngành bắt đầu nói đến một sự bùng phát của thị trường sách điện tử.

Năm nay có tới 2.000 nhà văn và 1.200 nhà xuất bản đến từ 40 quốc gia đã hưởng ứng lời mời của ban tổ chức và hội chợ sách Paris lần thứ 32 hy vọng cầm chân được khoảng 200.000 người yêu sách trong số đó có khoảng 30.000 các độc giả trẻ tuổi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.