Vào nội dung chính
PHÁP - XÃ HỘI

Pháp: Biểu tình chống « khắc khổ »

Sau Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hôm nay 30/09/2012, đến lượt người Pháp hưởng ứng kêu gọi của các đảng phái cánh tả, xuống đường phản đối chính sách khắc khổ do châu Âu áp đặt. Ngày 02/10/2012, Quốc hội Pháp xem xét hiệp ước ngân sách của châu Âu.

Thủ lĩnh cánh tả đối lập Jean-Luc Mélenchon dẫn đầu đoàn biểu tình, quảng trường Nation, Paris, 30/09/2012
Thủ lĩnh cánh tả đối lập Jean-Luc Mélenchon dẫn đầu đoàn biểu tình, quảng trường Nation, Paris, 30/09/2012 AFP
Quảng cáo

Khoảng 60 tổ chức, các đảng phải chính trị, giới công đoàn hưởng ứng kêu gọi của tổ chức Mặt trận cảnh tả, tham gia cuộc tuần hành trên đường phố Paris chiều nay (30/09/2012). Cuộc tuần hành khởi đầu vào lúc 1 giờ rưỡi từ quảng trường Nation (quận 12) và sẽ kết thúc tại quảng trường Italie (quận 13) vài giờ sau đó. Ban tổ chức chờ đợi có hàng chục ngàn người tham gia để bày tỏ bất đồng trước các biện phát thắt lưng buộc bụng mà châu Âu liên tục đòi các thành viên khối euro tuân thủ. 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chính phủ của đảng Xã hội cánh tả lên cầm quyền, một cuộc biểu dương lực lượng quy mô như vậy diễn ra trên đường phố Paris. Người biểu tình phản đối hiệp ước ngân sách châu Âu. Văn bản này quy định thâm hụt ngân sách Nhà nước của các thành viên khối euro không được vượt quá ngưỡng 0,5% tổng sản phẩm nội địa. Mức tối đa đó phải được coi là một « quy tắc vàng » được ghi rõ trong Hiến pháp. 

Ban tổ chức hy vọng cuộc biểu tình hôm nay thu hút được đông đảo người tham dự, vào lúc số người thất nghiệp ở Pháp đã vượt quá ngưỡng tâm lý 3 triệu, và hàng loạt các doanh nghiệp thông báo sa thải nhân công. 

Trở lại với hai cuộc biểu tình rầm rộ ngày hôm qua, tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, AFP cho biết đã có từ 70 đến 175 000 người (căn cứ vào số liệu của cảnh sát và ban tổ chức) tập trung tại thủ đô Lisboa, Bồ Đào Nha đòi chính phủ xét lại các biện pháp cắt giảm lương và trợ cấp xã hội. 

Tại Tây Ban Nha, từ chiều cho đến tậm đêm khuya ngày hôm qua, ở thủ đô, người biểu tình hô to khẩu hiệu đòi thủ tướng cảnh hữu ông Rajoy từ chức. Những người biểu tình phản đối việc chính phủ liên tục cắt giảm chi tiêu và tăng thuế. Gần 25 % dân số Tây Ban Nha trong tuổi lao động không có việc làm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.